Chung tay giúp dân xóa đói, giảm nghèo

Thứ ba, 18/12/2018 16:00

Ban CHQS H. Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) hỗ trợ máy cày để gia đình anh Nguyễn Đình Vũ phát triển kinh tế gia đình.

Hưởng ứng phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", tích cực tham gia "Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo" trên địa bàn đóng quân, từ năm 2013 đến nay, LLVT Quân khu 5 đã hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng giúp 1.180 hộ dân (125 hộ đói, 1.055 hộ nghèo) xóa đói, giảm nghèo, góp phần để nhiều địa phương của miền Trung, Tây Nguyên giảm được tỷ lệ và hoàn thành tiêu chí giảm nghèo. Đại tá Trần Kim Quyền-Trưởng phòng Dân vận Quân khu 5 cho biết: "Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương thống nhất xét chọn đối tượng cần giúp đỡ, phương thức phù hợp với tập quán sản xuất, nguyện vọng, hoàn cảnh của gia đình và điều kiện của LLVT. Từ đó vận động các tổ chức, cá nhân, các lực lượng trong và ngoài quân đội, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, các ban ngành, đoàn thể địa phương cùng vào cuộc "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau". Trong quá trình thực hiện, nở rộ nhiều mô hình và cách làm mới, sáng tạo: đầu tư kinh phí, mua giống cây trồng, vật nuôi, góp công lao động, hướng dẫn cải tạo vườn tạp, làm chuồng trại, đào ao thả cá, chuyển giao kỹ thuật, chăn nuôi kết hợp với trồng trọt để lấy ngắn, nuôi dài; giúp các hộ gia đình miền núi từ bỏ tập tục canh tác lạc hậu, thu lại hiệu quả kinh tế cao; đầu tư cho ngư dân thuyền thúng, ngư lưới cụ, phương tiện, từ đánh bắt gần bờ vươn ra xa bờ; tặng các hộ nghèo ở đô thị xe bán nước mía, máy gia công hàn inox, quầy bán tạp hóa, quán bán bún, bán bánh, máy vắt sổ, máy may... Nổi lên có Ban CHQS H. Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) phối hợp với hội khuyến nông huyện hỗ trợ 30 triệu đồng, mua một chiếc máy băm đất cho gia đình anh Nguyễn Đình Vũ, một hộ hoàn cảnh khó khăn. Mỗi năm 2 vụ trừ chi phí, lãi khoảng 20-30 triệu đồng. Từ lợi nhuận trên, gia đình anh Vũ mở rộng chăn nuôi trâu, bò, heo, gà và khai hoang trồng 5.000 cây keo lai trên diện tích 2,5ha, ước tính thu khoảng hơn 100 triệu đồng/năm. Tại tỉnh Quảng Nam, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207 giúp bà con dân tộc Cơ Tu, M'Nông tại các xã La Êê, Chà Vàl (H.Nam Giang), A Xan (H.Tây Giang), Phước Mỹ (H.Phước Sơn) tổ chức nuôi bò nhóm hộ (10 hộ/1 nhóm) bằng cách đầu tư vốn, làm chuồng trại, nuôi tập trung, phòng trừ dịch bệnh, nhờ vậy đàn bò phát triển tốt. Vợ chồng Alăng Ghim và Hiêng Nhíu, dân tộc Cơ Tu ở xã La Êê được tặng bò giống, tham gia nuôi bò nhóm hộ, bộc bạch: "Đây là lần đầu mình biết nuôi bò bằng cỏ trồng, không thả rông như trước nữa. Ngoài ra còn biết cách tận dụng nguồn phân, ủ để bón rau. Nhà mình bây giờ không phải chỉ trông vào rau rừng nữa!". Đoàn còn hướng dẫn đồng bào dân tộc ít người tại xã Phước Mỹ trồng lúa nước thay cho trồng lúa rẫy.

Triển khai "Hũ gạo vì người nghèo", hằng ngày mỗi cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm 0,02 kg gạo bỏ vào hũ gạo tiết kiệm, 5 năm qua đã thu được hàng chục nghìn kg gạo, sử dụng đúng mục đích, giúp người dân nghèo các địa phương qua cơn bĩ cực, lúc gặp thiên tai. Giúp các hộ dân thoát khỏi đói nghèo vươn lên no ấm, LLVT Quân khu 5 luôn thể hiện sâu sắc, sinh động hình ảnh đội quân chiến đấu, đội quân công tác, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân 11 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trong cuộc chiến chống đói nghèo, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, trở thành một trong những mô hình tiêu biểu "Dân vận khéo" của toàn quân.

NGỌC DIỆP